Bệnh viện C Đà Nẵng: Nơi người bệnh đặt niềm tin

Thứ sáu, 24/02/2017 12:06

(Cadn.com.vn) - Khoác tấm áo blouse trắng-những người làm ngành y đã chọn sứ mệnh cứu người thiêng liêng để gắn kết cuộc đời và sự nghiệp của mình. Với y đức và tài năng của đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện (BV) C Đà Nẵng đã có những phát triển nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Làm việc nhiệt thành, cùng với phương châm “lương y như từ mẫu” và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, nhân viên, y bác sĩ ở đây luôn là chỗ dựa tin cậy của bệnh nhân.

Hơn 40 năm qua, BV C không ngừng phát triển, hoàn thiện hơn về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của cán bộ và nhân dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên. BV đã điều trị thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo mà đội ngũ thầy thuốc nơi đây coi như những niềm tự hào to lớn.

ThS.BS Nguyễn Trọng Thiện (trái) và BS Lưu Mạnh Toàn kiểm tra hình ảnh phim chụp bệnh nhân sau phẫu thuật.

Sáng y đức, giỏi y thuật

Mới đây, các y bác sĩ BV C đã cứu chữa thành công một ca bệnh phức tạp, bệnh nhân là bà Phạm Thị Thanh (72 tuổi, trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ C3C4-C4C5-C5C6 chèn ép tủy. Việc cấp cứu, phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Thanh thể hiện tinh thần trách nhiệm, y đức và trình độ y thuật tiến bộ vượt bậc của BV C. Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, BS Lưu Mạnh Toàn (BSCKI, Khoa Ngoại chấn thương thần kinh), người trực tiếp phẫu thuật cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất yếu, cổ đau dữ dội, tê 2 tay, co rút tay phải, yếu nửa người bên phải… cộng thêm tuổi cao lại mắc nhiều chứng bệnh kèm theo nên tỷ lệ tai biến, rủi ro rất cao. Sau nhiều giờ xử lý khẩn trương, kíp mổ gồm Th.BS Nguyễn Trọng Thiện (Phó Giám đốc BV) và BS Lưu Mạnh Toàn đã cứu bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Với trình độ chuyên môn và tinh thần hết lòng vì người bệnh, các y bác sĩ BV C đã xử lý hiệu quả, cứu sống bệnh nhân trong niềm vui khôn tả của người thân. Theo BS Toàn, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là một kỹ thuật vô cùng khó. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 2 thân đốt sống, giải phóng chèn ép tủy do thoát vị đĩa đệm. Sau khoảng thời gian nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhân, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, bệnh nhân đã tự đi lại bình thường, không còn yếu liệt, hết tê tay. Sau khi ra viện, bệnh nhân Thanh và gia đình nghẹn ngào trong niềm xúc động sâu sắc, anh Võ Đức Đạt (con trai bệnh nhân) mừng vui: “Chúng tôi vô cùng biết ơn các y bác sĩ của BV C Đà Nẵng, đúng như câu “lương y như từ mẫu”, với tâm đức và y thuật vững vàng, các bác sĩ đã cứu sống mẹ tôi. Những ngày mẹ tôi nằm viện luôn nhận được sự quan tâm tận tình, chăm sóc chu đáo của các y bác sĩ. Hiện tại sức khỏe bà đã ổn định, đi đứng bình thường, không còn đau đớn, khó khăn như lúc trước, gia đình tôi rất vui mừng và phấn khởi. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ và lãnh đạo BV”. Điểm sáng y đức luôn đồng hành cùng tài năng của đội ngũ y bác sĩ BV C Đà Nẵng.

Đội ngũ y bác sĩ BV C luôn phục vụ bệnh nhân nhiệt tình chu đáo, xem nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của mình. Anh Nguyễn Văn Anh, con trai bệnh nhân Nguyễn Muối (75 tuổi, trú 188-Nguyễn Văn Cừ, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) bộc bạch: “Ba tôi bị thoát vị đĩa đệm, dập tủy cổ, yếu tứ chi, không đi đứng được, cộng với hàng loạt các bệnh lý khác như tiểu đường, tăng huyết áp… bệnh tình rất phức tạp,  gia đình đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không có hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi được các y bác sĩ BV C tận tình cứu chữa, sau phẫu thuật ba tôi đã đỡ đau, có dấu hiệu hồi phục rõ rệt, đã có thể tự đi đứng được. Gia đình tôi vô cùng mừng vui, xúc động và biết ơn tập thể y bác sĩ BV C-ân nhân của cả gia đình, đặc biệt là bác sĩ Toàn, một bác sĩ trẻ, nhưng có y đức và y thuật rất cao. Một lần nữa tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ BV C, nơi hồi sinh sự sống của bao nhiêu con người…”.

Nâng cao chất lượng

Cùng với việc nâng cao chất lượng khám và giải quyết nhanh, cấp cứu kịp thời cho các ca bệnh nặng, BV đã và đang triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao như: mổ sọ não lấy máu tụ, mổ u não, mổ thoát vị đĩa đệm, mổ u tủy sống đoạn cổ, ngực, lưng và thắt lưng, mổ cắt phân thùy gan, cắt bán phần dạ dày, phẫu thuật tái tạo dây chằng quạ đòn, phẫu thuật thay chỏm xương đùi, mổ cắt khối tá tụy, phẫu thuật phổi, trung thất, mổ Phaco, phẫu thuật nội soi tiêu hóa... Song hành cùng kỹ năng, nghiệp vụ, trong những năm gần đây BV liên tục đầu tư máy móc, trang thiết bị y tế mới và hiện đại, ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến mới vào thực tiễn hoạt động để đem lại kết quả phát hiện bệnh và hiệu quả điều trị cao hơn, cũng như góp phần giúp cho bệnh nhân giảm bớt đau đớn, không mất nhiều thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, BV C đã không ngừng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ. BV C Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị trí BV hạng I trực thuộc Bộ Y tế.

Lãnh đạo BV đặc biệt chú trọng phát động phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ tận tình, chu đáo cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đến khám và chữa bệnh tại BV, tích cực điều trị bệnh bằng cả tâm huyết của người cán bộ y tế. Qua đó củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, nâng cao uy tín và xây dựng BV C ngày càng văn minh, thân thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ và nhân dân. Bệnh nhân Cao Thanh Trà chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, hết lòng vì người bệnh của các thầy thuốc BV C Đà Nẵng. các y bác sĩ chăm sóc người bệnh hết lòng. Người nhà của bệnh nhân cũng được các y bác sĩ ứng xử tế nhị. Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, các thầy thuốc thường xuyên động viên, chia sẻ, tạo thuận lợi giúp tôi yên tâm điều trị bệnh”.

Thanh Hoa